Nissan có thể bán 500.000 xe tại Trung Quốc

Doanh số bán xe khách của Nissan tại Trung Quốc có thể đạt 500.000 chiếc trong năm nay và vẫn tăng khi chính sách hỗ trợ thuế kết thúc.
Ông Kimiyasu Nakamura, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc liên doanh Dongfeng Motor Co. của hãng ôtô Nissan, Nhật Bản ở Trung Quốc, cho biết doanh số bán xe khách của hãng tại thị trường này có thể đạt 500.000 chiếc trong năm nay, vẫn tăng sau khi chính sách hỗ trợ thuế của Chính phủ Trung Quốc kết thúc.

Trong khi các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu sụt giảm, doanh số bán của Nissan tại Trung Quốc thông qua Dongfeng vẫn giữ vững, với doanh số bán xe khách tăng 52% trong 8 tháng đầu năm so với hơn 320.000 chiếc của cùng kỳ năm ngoái, bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán xe tải.

Ông Nakamura nhận định Trung Quốc là thị trường giàu tiềm năng khi quá trình cơ giới hoá ở nước này mới chỉ bắt đầu với nhiều người dự định mua xe lần đầu. Ở các thành phố và khu vực duyên hải, trung bình cứ 1.000 người có 50-150 người có xe ôtô, trong khi ở các khu vực nội địa, chỉ khoảng 5-20 người có xe.

Mặc dù chính sách miễn giảm thuế của Chính phủ Trung Quốc nhằm kích thích nhu cầu chỉ được áp dụng với các loại xe cỡ nhỏ, doanh số bán các loại xe cỡ lớn của Nissan vẫn tăng và hãng đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu.

Hãng dự kiến tiêu thụ 1 triệu chiếc xe tại nước này năm 2012, thậm chí có thể cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục