Nissan đã nối lại hoạt động sản xuất tại Nhật Bản

Hãng xe hơi Nissan đã nối lại hoạt động sản xuất tại bốn nhà máy ở Nhật Bản sau khi phải tạm dừng do thiếu phụ tùng sản xuất.
Ngày 19/7, hãng sản xuất xe hơi Nissan đã nối lại hoạt động sản xuất tại bốn nhà máy ở Nhật Bản sau khi phải tạm dừng do thiếu phụ tùng sản xuất.

Bốn nhà máy trên đã phải đóng cửa từ ngày 14-16/7, ảnh hưởng tới việc sản xuất 15.000 chiếc xe.

Masami Sumiuchi, người phát ngôn nhà máy Nissan ở Tochigi, phía Bắc Tokyo, nói: “Nhà máy của chúng tôi đã nối lại hoạt động cùng với ba nhà máy khác."

Hitachi, nhà cung ứng các phụ tùng điều khiển động cơ, cho biết chi nhánh Hitachi Automotive Systems của họ đã phải hoãn bàn giao phụ tùng cho các nhà sản xuất ôtô, trong đó có Nissan trong tháng Bảy này do chi nhánh này không nhận được linh kiện đúng hạn từ các nhà cung ứng khác.

Nissan, hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba của Nhật Bản, còn cho biết hồi tuần trước, họ cũng phải ngừng sản xuất tại hai nhà máy lắp ráp ở Mỹ cũng vì lý do tương tự./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục