Nissan giảm dự báo doanh số bán xe ở Trung Quốc

Trong tài khóa 2012-2013, hãng xe hơi Nissan dự kiến chỉ bán được 1.175.000 chiếc tại thị trường Trung Quốc, thay vì 1.350.000 như dự báo.
Trong dự báo về doanh số bán xe tại Trung Quốc công bố ngày 6/11, hãng Nissan đã phải giảm bớt 175.000 chiếc, liên quan đến căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trong tài khóa 2012-2013, hãng xe hơi Nissan dự kiến chỉ bán được 1.175.000 chiếc ở Trung Quốc, thay vì 1.350.000 như dự báo trước đó.

Số xe hơi Nissan bán tại Trung Quốc đã sụt giảm mạnh giữa lúc diễn ra các cuộc biểu tình bạo động nhằm vào các quyền lợi và cơ sở của Nhật Bản tại Trung Quốc.

Trước đó, hãng Toyota ngày 5/11 cũng dự kiến giảm lượng xe bán ra ở Trung Quốc, ít hơn 200.000 chiếc so với dự báo ban đầu trong thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013.

Rất có thể Toyota sẽ không đạt được chỉ tiêu doanh số hơn 1 triệu chiếc trong năm nay tại Trung Quốc - thị trường xe hơi lớn nhất thế giới hiện nay.

Do doanh số sụt giảm, Toyota đã phải tạm ngưng hoạt động trong nhiều ngày các dây chuyền sản xuất tại cơ sở lắp ráp xe ở vùng Bắc Kinh, nơi sử dụng gần 13.000 lao động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục