Nissan sản xuất mẫu NP300 Navara pickup mới ở Thái Lan

Hãng Nissan khánh thành nhà máy sản xuất thứ hai ở Thái Lan, nơi sản xuất mẫu NP300 Navara hoàn toàn mới để xuất khẩu sang 45 nước.
Nissan sản xuất mẫu NP300 Navara pickup mới ở Thái Lan ảnh 1Mẫu Navara đời 2015. (Nguồn: yournextcars.com)

Hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản vừa tuyên bố khánh thành nhà máy sản xuất thứ hai của mình ở Thái Lan. Nhà máy này sẽ là nơi sản xuất mẫu NP300 Navara hoàn toàn mới (còn được bán với tên gọi Frontier ở thị trường Bắc Mỹ) và mẫu xe nói trên sẽ được xuất sang 45 nước trên toàn thế giới.

Hãng xe Nhật đã đầu tư 3,7 tỷ baht (114 triệu USD) vào nhà máy có diện tích 580.000 m2 này, qua đó tạo ra 2.000 công ăn việc làm. Nhà máy này dự kiến sẽ đạt mức công suất tối đa là 150.000 chiếc xe/năm, qua đó giúp tăng sản lượng xe của Nissan ở Thái Lan lên 370.000 chiếc.

Hơn một nửa số xe sản xuất ở nhà máy mới nói trên sẽ được xuất sang các thị trường toàn cầu. Nissan cho hay tỷ lệ nội địa hóa mẫu xe trên là ở mức 85%, trong đó có cả nhà máy động cơ.

Phó Chủ tịch điều hành của Nissan chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất toàn cầu Fumiaki Matsumoto cho hay: “Thái Lan là động lực tăng trưởng của chúng tôi trong khu vực này, vì thế chúng tôi rất vui mừng khánh thành nhà máy thứ hai này, nhà máy sẽ sản xuất mẫu pickup mới nhất của chúng tôi.

Nó cũng cho thấy sự lạc quan của chúng tôi đối với thị trường Thái Lan với tư cách là một thị trường ôtô đang phát triển, một trung tâm sản xuất tuyệt vời cho khu vực và là đầu mối xuất khẩu ra thế giới”.

Nhà máy mới nói trên đã sản xuất chiếc NP300 Navara pickup đầu tiên từ hồi đầu tháng và bắt đầu bán mẫu xe này từ hôm 3/7. Mẫu xe bán tải pickup này có hai phiên bản là King Cab và Double Cab, có giá bán từ 575.000 baht (17.760 USD) tới 656.000 baht (20.262 USD).

Xe dự kiến được bàn giao cho khách hàng ở Thái Lan vào giữa tháng 8 tới.

Thái Lan là một thị trường quan trọng đối với Nissan khi nước này là nơi đặt hai nhà máy và một cơ sở nghiên cứu & phát triển của hãng xe nhật và đất nước vùng Đông Nam Á này đang ngày càng trở nên quan trọng hơn khi trở thành đầu mối xuất khẩu và sản xuất của Nissan cho khu vực châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục