Nissan tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ

Hãng Nissan sẽ ngừng sản xuất tại hai nhà máy lắp ráp xe ôtô tại Mỹ do việc bàn giao các phụ tùng điều khiển động cơ bị chậm trễ.
Hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản cho biết họ sẽ ngừng sản xuất tại hai nhà máy lắp ráp xe ôtô tại Mỹ trong ít nhất ba ngày, bắt đầu từ ngày 15/7 do việc bàn giao các phụ tùng điều khiển động cơ bị chậm trễ.

Người phát ngôn Nissan Mitsuru Yonekawa nói: “Chúng tôi phải ngừng sản xuất trong các ngày 15, 16 và 19 tại hai nhà máy ở Mỹ. Chúng tôi dự kiến sẽ nối lại sản xuất vào ngày 20/7.”

Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ ba của Nhật Bản này có hai nhà máy lắp ráp ở Mỹ với tổng công suất sản xuất đạt 950.000 chiếc/năm.

Trước đó, do gặp phải vấn đề tương tự, Nissan đã buộc phải cho dừng các dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản trong ba ngày, từ ngày 14/7 sau khi bên cung ứng Hitachi Automotive Systems không thể chuyển phụ tùng đúng hạn.

Tuy nhiên, Nissan sẽ không ngừng sản xuất tại Mexico. Tại đây, hãng này có bốn cơ sở sản xuất và phân phối với công suất sản xuất hàng năm hơn 300.000 chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục