Nissan xây nhà máy lắp ráp 2 tỷ USD tại Mexico

Nissan Motor sẽ xây dựng một nhà máy lắp ráp ôtô trị giá 2 tỷ USD ở Mexico trong một nỗ lực nhằm vượt mặt đối thủ Honda Motor.
Mạng tin Autonews cho hay, Nissan Motor sẽ xây dựng một nhà máy lắp ráp ôtô trị giá 2 tỷ USD ở Mexico trong một nỗ lực nhằm vượt mặt đối thủ Honda Motor.

Đây sẽ là nhà máy thứ ba của Nissan ở quốc gia Trung Mỹ này.

[Honda lên kế hoạch xây nhà máy mới tại Mexico]

Nhà máy trên, đặt tại Aguascalientes, Mexico, ban đầu sẽ có năng lực sản xuất 1.750.000 xe hạng nhẹ/năm để cung cấp cho các thị trường Mỹ, Mexico và Mỹ Latinh, kèm theo các kế hoạch nhằm tăng sản lượng và tăng các mẫu xe được sản xuất trong nhà máy.

Theo kế hoạch, nhà máy này sẽ đi vào sản xuất vào cuối năm sau.

Một nhà máy khác của Nissan nằm ở Cuernavaca, nơi vào mùa Thu năm ngoái cho ra đời dòng sedan Versa được thiết kế lại và vượt qua những kỳ vọng về doanh số.

Trong năm 2011, Nissan nắm giữ 8,2% thị phần ở Mỹ với doanh số bán hàng tại thị trường này tăng 15%.

Người khổng lồ xe hơi Nhật Bản hy vọng sẽ giành được 10% thị phần ở Mỹ để lần đầu tiên vượt qua Honda, đồng thời chuyển thêm hoạt động sản xuất xe hơi từ Nhật Bản sang Bắc Mỹ và trở thành hãng chế tạo xe hơi Nhật Bản hàng đầu ở Mỹ Latinh.

Hiện Honda và Mazda cũng đang xây dựng các nhà máy lắp ráp ở Mexico./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục