NMD sẽ "vô hiệu hóa" tiềm lực hạt nhân Trung Quốc

Quan chức quốc phòng Nga Sergey Koshelev, nhận định hệ thống NMD của Mỹ sẽ "vô hiệu hóa" tiềm năng hạt nhân Trung Quốc trước của Nga.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 3/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergey Koshelev, nhận định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (NMD) sẽ "vô hiệu hóa" tiềm năng hạt nhân Trung Quốc trước của Nga.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về phòng thủ tên lửa ở Mátxcơva, ông Koshelev đã đưa ra nhận định trên, đồng thời cũng ám chỉ tới tình trạng số lượng tên lửa và đầu đạn hạt nhân của Quân đội Trung Quốc.

Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới), Nga có quyền được trang bị tới 1.500 đầu đạn hạt nhân và 800 mang đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Koshelev, Trung Quốc nhận thức được yếu tố này và các yếu tố Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục