Nổ bình khí, một người bị đứt lìa tay và chân

Vụ nổ bình khí đá tối 20/5 làm ông Lâm Văn Hiệp (42 tuổi), ở Bạc Liêu, bị đứt lìa hai chân và một cánh tay phải, thương tích toàn thân.
Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau nhiều giờ cứu chữa, đến chiều 21/5, sức khỏe bệnh nhân Lâm Văn Hiệp (nạn nhân trong vụ nổ bình khí) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục tốt.

Trước đó, vào tối ngày 20/5, đã xảy ra một vụ nổ bình khí đá làm ông Hiệp (42 tuổi), ở ấp Cái Tràm 2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, bị đứt lìa hai chân và một cánh tay phải, thương tích toàn thân.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân kịp thời đưa ông Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, mất máu nghiêm trọng và rất nguy kịch đến tính mạng.

Ông Nhan Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thạnh cho biết, chính quyền xã đã đến hiện trường, hỗ trợ để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông ban đầu, nguyên nhân của vụ nổ được nghi do cháu của ông Hiệp làm nghề bán bóng bay, trong lúc chiết nạp thủ công khí đá khô thành hơi gas đã gây nên vụ nổ trên.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục