Nổ bom liên tiếp ở Iraq, gần 100 người thương vong

Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 51 người bị thương trong ba vụ đánh bom tối 20/10 tại thủ đô Baghdad.
Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 51 người bị thương trong ba vụ đánh bom tối 20/10 tại thủ đô Baghdad.

Vụ việc nghiêm trọng nhất là một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một quán càphê đông đúc tại khu vực Amil phía Tây Nam Baghdad, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Cũng ở Tây Nam thủ đô, một quả bom gài bên vệ đường phát nổ khi một chiếc xe đi qua đường cao tốc gần khu vực Amiriyah, làm 6 người thương vong.

Một vụ tương tự đã xảy ra tại Ghazaliya, phía Tây Baghdad, làm 5 người bị thương.

Trước đó, trưa cùng ngày, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong các vụ đánh bom liều chết nhằm vào khu vực chính quyền địa phương tại tỉnh Anbar thuộc miền Tây Iraq.

Hiện chưa nhóm nào thừa nhận là thủ phạm các vụ tấn công trên song tổ chức khủng bố al-Qaeda thường bị cho là đứng sau các vụ việc tương tự, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bạo lực mới tại Iraq.

Iraq đang chứng kiến tình trạng bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo số liệu của Liên hợp quốc, gần 6.000 người đã thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương tại nước này trong chín tháng vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục