Nổ bom nhằm vào nhà ngoại giao Israel tại Jordan

Một quả bom đã phát nổ gần đoàn xe chở các nhà ngoại giao Israel đang trên đường từ Jordan về nước, song không gây thương vong.
Một quả bom đã phát nổ gần đoàn xe chở các nhà ngoại giao Israel đang trên đường từ Jordan về nước ngày 14/1, song không gây thương vong.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương) khi đoàn xe đi qua địa điểm gần cầu Allenby bắc qua sông Jordan, nằm trên tuyến đường nối Jordan với khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng và cách thủ đô Amman của Jordan 50km về phía Tây.

Theo Kênh truyền hình II của Israel, trong đoàn xe có hai xe chở bốn nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Jordan, song Đại sứ Danny Nevo không có mặt trong đoàn. Cảnh sát Jordan đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để tiến hành điều tra.

Jordan ký hiệp ước hòa bình với Israel năm 1994 và hai nước hợp tác an ninh chặt chẽ. Những năm gần đây quan hệ hai nước trở nên lạnh nhạt do cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kéo dài không có giải pháp. Một phần lớn dân số Jordan là người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục