Nổ bom ở thủ đô Cairo của Ai Cập làm 12 người thiệt mạng

Theo Reuters, ngày 4/12, một quả bom xăng đã phát nổ tại một hộp đêm ở khu Agouza, trung tâm thủ đô Cairo làm 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Nổ bom ở thủ đô Cairo của Ai Cập làm 12 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát Ai Cập phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/12, một quả bom xăng đã phát nổ tại một hộp đêm ở khu Agouza, trung tâm thủ đô Cairo làm 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Theo một quan chức chính quyền sở tại, kẻ tấn công là một nhân viên mới bị sa thải khỏi hộp đêm này.

Tuy nhiên, truyền thông Ai Cập cho rằng thủ phạm là những phần tử phiến quân chưa xác định được danh tính. Trước đó, giới chức an ninh cho biết có 18 người thiệt mạng trong vụ tấn công trên.

Các phần tử phiến quân Hồi giáo đã thừa nhận tiến hành một số vụ đánh bom và xả súng ở Ai Cập, trong đó hầu hết nhằm vào lực lượng an ninh kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi của phong trào Anh em Hồi giáo bị lật đổ năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục