Nổ bom tại Tây Ban Nha làm 46 người bị thương

Sáng 29/7, một ôtô cài bom đã phát nổ bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Burgos, miền Bắc Tây Ban Nha, làm 46 người bị thương.
Sáng 29/7, một ôtô cài bom đã phát nổ bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Burgos, miền Bắc Tây Ban Nha, làm 46 người bị thương.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho rằng vụ đánh bom nhiều khả năng do tổ chức khủng bố ETA gây ra.

Đài truyền hình Tây Ban Nha chiếu cảnh toàn bộ mặt tiền của trạm cảnh sát bị phá huỷ do sức công phá của quả bom và một hố sâu lớn ngay trước toà nhà hiện đại này.

Những người bị thương gồm 22 phụ nữ và 6 trẻ em có mặt tại tòa nhà khi đó.

Phát biểu tại hiện trường, đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại khu vực Castilla Leon Miguel Alejo cho biết vụ tấn công này giống cách thức mà tổ chức khủng bố ETA từng tiến hành, song trong vụ này không có điện thoại cảnh báo trước, một phương thức truyền thống của ETA để nhà chức trách kịp sơ tán người dân.

ETA - tổ chức đòi ly khai cho xứ Basque bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, được cho là đã cướp đi sinh mạng của 825 người trong các vụ đánh bom suốt 50 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục