Nợ chính phủ Philippines trong năm 2013 tăng 5,5%

Nợ chính phủ của Philippines tính đến cuối tháng 11/2013 đã tăng lên 5,67 nghìn tỷ peso, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Bộ Tài chính Philippines, nợ chính phủ của nước này tính đến cuối tháng 11/2013 đã tăng lên 5.670 tỷ peso (126 tỷ USD), tăng 5,5% so với 5.380 tỷ peso (119 tỷ USD) của cùng kỳ năm 2012.

Gần 66% trong tổng khoản nợ trên là nợ trong nước, trong khi 34% còn lại là vay mượn từ nước ngoài. Nợ công tăng lên chủ yếu là do các khoản vay mượn trong nước gia tăng.

Theo Bộ trên, kể từ đầu năm ngoái, tổng nợ quốc gia của chính phủ đã tăng 4,4% do các khoản vay mượn trong nước tăng lên.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2013, nợ trong nước trong tổng nợ của chính phủ tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2012 lên 3.740 tỷ peso, trong khi nợ nước ngoài giảm 2,2% xuống 1.930 tỷ peso.

Nợ trong nước tăng đột biến kể từ cuối tháng 10/2013 do chính phủ phát hành trái phiếu và do đồng peso giảm giá so với đồng USD.

Bộ Tài chính Philippines dự báo nợ chính phủ trong năm 2014 có thể sẽ vượt ngưỡng 6.000 tỷ peso (1 USD hiện đổi được 45 peso) và chính phủ vẫn kiên trì với chính sách giảm tỷ trọng nợ nước ngoài xuống mức tối thiểu để tránh những rủi ro về tỷ giá hối đoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục