Nợ công của Pháp có thể tăng lên tới 95% GDP

Nợ công của Pháp có thể sẽ tăng lên gần 2.000 tỷ euro, tương đương 95,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm 2014.
Nợ công của Pháp có thể sẽ tăng lên gần 2.000 tỷ euro (2.700 tỷ USD), tương đương 95,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm 2014, cao hơn so với dự đoán của chính phủ đưa ra trước đó là 94,3% GDP.

Nhật báo Le Figaro ra ngày 17/9 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Pierre Moscovici cho biết nợ công của nước này sẽ tăng lên "mức đỉnh điểm" trước khi có thể giảm xuống.

Cuối năm 2012, nợ công của nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng euro (Eurozone) này đã tăng lên 90,2% GDP và tính đến cuối năm 2014 (sau khoảng 2 năm), nợ công của Pháp có thể tăng thêm 120 tỷ euro.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2, ông Moscovici không bác bỏ dự báo trên và thừa nhận nợ công của Pháp chỉ có thể giảm sau khi tăng lên mức đỉnh điểm.

Mặc dù vậy, ông Moscovici khẳng định bất chấp nợ công cao, mức tín nhiệm nợ công của Pháp không bị đe dọa do chính phủ đang thực thi các biện pháp cải cách nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách xuống mức 4,1% GDP trong năm 2013, cao hơn mức cam kết với Liên minh châu Âu (EU) là đưa thâm hụt xuống 3,9% GDP trong năm nay và 3,6% GDP trong năm 2014.

Bộ trưởng Tài chính Moscovici cũng cam kết Pháp sẽ đưa mức thâm hụt ngân sách về mức quy định của EU - dưới 3% GDP vào đúng thời hạn chót là năm 2015.

Theo quy định của Eurozone, nợ công của các nước thành viên không được vượt quá 60% GDP./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục