Nợ công của Tây Ban Nha tăng lên tương đương 100% GNP

Nợ công của Tây Ban Nha trong tháng Sáu tăng lên áp sát mức 1.140 tỷ euro và hiện tương đương 100,03% Tổng sản phẩm quốc dân (GNP).
Nợ công của Tây Ban Nha tăng lên tương đương 100% GNP ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Cạnh tranh Tây Ban Nha ngày 17/8 công bố số liệu cho thấy nợ công của nước này trong tháng Sáu tăng lên áp sát mức 1.140 tỷ euro và hiện tương đương 100,03% Tổng sản phẩm quốc dân (GNP).

Đây là mức cao nhất kể từ năm 1995 – khi cách tính nợ công kiểu này bắt đầu được áp dụng.

Mức nợ công trong tháng Sáu đã tăng 1,24% so với tháng 5/2017 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016.

[Kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng khả quan hơn so với dự báo]

Bộ Kinh tế Tây Ban Nha ước toán lượng nợ công của nước này sẽ tương đương khoảng 98,8% GNP trong cả năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang lạc quan hơn về triển vọng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), nâng dự đoán tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha lên 0,9% trong cả năm 2017, giữa bối cảnh lòng tin trong khối đang được củng cố sau các cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu tại nước này ở mức 17,1%, cao thứ hai trong khối./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục