Nổ du thuyền lúc rạng sáng làm 4 người bị thương và mất tích

Chiếc du thuyền mang số hiệu M/UN1K đã phát nổ vào rạng sáng 16/9 tại khu vực biển gần Muka Head ở bang Penang, Malaysia, khiến 3 người châu Âu bị thương và một người Brazil mất tích.
Nổ du thuyền lúc rạng sáng làm 4 người bị thương và mất tích ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dailytelegraph.com.au)

Chiếc du thuyền mang số hiệu M/UN1K đã phát nổ vào rạng sáng 16/9 tại khu vực biển gần Muka Head ở bang Penang, Malaysia, khiến 3 người châu Âu bị thương và một người Brazil mất tích.

Chiếc du thuyền rời câu lạc bộ du thuyền ở Langkawi lúc 7 tối 15/9 để đến Singapore.

Theo phỏng đoán, lửa đã phát ra từ khu vực động cơ trước khi con thuyền phát nổ.

Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã nhận được tín hiệu cấp cứu vệ tinh phát đi từ thuyền vào lúc 0 giờ 5 phút sáng 16/9.

MMEA đã cử một tàu cứu hộ tới hiện trường và tìm thấy ba thành viên thủy thủ đoàn bị thương. Những người này đã được một tàu đánh cá cứu vào lúc 3 sáng.

Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa về cảng Kuala Kedah, sau đó chuyển tới bệnh viện Sultanah Bahiyah để chữa trị.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Novak Novakovic, 28 tuổi người Serbia, Rudolf Kolic, 61 tuổi, người Croatia và Jaroslav Horejsek, 37 tuổi người Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, một thủy thủ khác là Lucas Bondezan, 24 tuổi, người Brazil được thông báo là mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục