Nổ gần tòa nhà vây bắt nghi phạm xả súng Toulouse

Khoảng 9 giờ giờ địa phương ngày 21/3, một tiếng nổ lớn đã phát ra gần tòa nhà nơi cảnh sát Pháp đang vây bắt nghi can xả súng.
Theo AFP và Reuters, nhân chứng cho biết vào khoảng 9 giờ sáng 21/3 (15 giờ Việt Nam), một tiếng nổ lớn đã phát ra gần tòa nhà nơi nghi can tiến hành vụ xả súng sát hại bốn người (ba trẻ em và một giáo viên) tại một trường Do Thái ở thành phố Toulouse của Pháp, đang bị cảnh sát bao vây.

[Cận cảnh vụ truy bắt nghi phạm xả súng tại Pháp]

Cảnh sát Pháp cho biết nghi can nói trên tên Mohammed Merah, một công dân Pháp gốc Algeria 24 tuổi và tự xưng là thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant nói rằng đối tượng tình nghi nói với các chuyên gia đàm phán rằng y sẽ ra đầu hàng vào cuối ngày 21/3.

Phát biểu với kênh truyền hình BFM, ông Gueant nói: "Y nói... sẽ đầu hàng vào chiều nay," đồng thời nhấn mạnh rằng nhà chức trách quyết bắt sống nghi phạm để xét xử đối tượng này.

Bộ trưởng Gueant cho biết thêm nghi phạm trước đó cũng đã ném một khẩu súng lục qua cửa sổ ngôi nhà trên để đổi lấy "thiết bị liên lạc," song vẫn có trong tay súng máy Uzi, súng trường AK và nhiều vũ khí khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục