Nổ gây cháy lớn ở TP. HCM, hàng trăm người dân tháo chạy

Một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại cửa hàng buôn bán đồ phụ tùng xe máy ở địa chỉ số 535 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh và lan sang 2 căn nhà bên cạnh.

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 6/11, một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại cửa hàng buôn bán đồ phụ tùng xe máy ở địa chỉ số 535 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đám cháy đã thiêu trụi toàn bộ tài sản tại căn nhà số 535 và lan sang hai căn nhà số 533 và 537 nhưng không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân xung quanh nghe thấy trong cửa hàng này phát ra tiếng nổ, sau đó bốc cháy lớn. Khói và lửa bốc lên cao, bao trùm cả khu vực khiến hàng trăm người dân trong khu vực tháo chạy ra khỏi nhà. Toàn bộ điện tại khu vực đã trên đã bị cắt.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Do tình hình đám cháy nguy hiểm nên các lực lượng chức năng đã phải phong tỏa đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và một số tuyến đường xung quanh để bảo đảm công tác chữa cháy. Các hộ dân xung quanh được di tản để đảm bảo an toàn.

Đám cháy xảy ra đúng giờ tan tầm nên các đường xung quanh khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh như Ngã tư Hàng Xanh, Quốc lộ 13, đường D1, D2, D5 của quận Bình Thạnh bị ùn tắc nghiêm trọng. Phương tiện giao thông lưu thông từ hướng Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13 hướng về Ngã tư Hàng Xanh bị kẹt cứng gần 1 giờ đồng hồ không thể di chuyển được.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do nổ bình ga.

Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường và tiếp cận các căn nhà trên do bên trong vẫn còn các vật dụng cháy âm ỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục