Nợ hộ gia đình tại Mỹ chạm mức cao nhất trong 10 năm qua

Số liệu do chi nhánh thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York công bố ngày 16/2 cho thấy trong năm 2016, nợ hộ gia đình tại Mỹ đã tăng 460 tỷ USD, mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua.
Nợ hộ gia đình tại Mỹ chạm mức cao nhất trong 10 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thejournal.ie)

Số liệu do chi nhánh thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York công bố ngày 16/2 cho thấy trong năm 2016, nợ hộ gia đình tại Mỹ đã tăng 460 tỷ USD, mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua.

Riêng trong quý 4/2016, nợ của các hộ gia đình Mỹ tăng thêm 226 tỷ USD so với quý trước đó, đưa tổng dư nợ hộ gia đình năm 2016 lên gần 12.600 tỷ USD.

"Đóng góp" vào mức gia tăng kể trên là các khoản vay mua ôtô (tăng 22 tỷ USD), vay nợ của các sinh viên (tăng 31 tỷ USD) và ghi nợ thẻ tín dụng (32 tỷ USD).

Vay thế chấp trong quý 4/2016 cũng đạt đỉnh kể từ thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi ghi nhận mức tăng thêm là 130 tỷ USD. Vay thế chấp hiện ở mức 8.480 tỷ USD.

Tổng dư nợ hộ gia đình của Mỹ hiện chỉ kém mức đỉnh 12.700 tỷ USD, được xác lập vào quý 3/2008, khi hệ thống ngân hàng bắt đầu sụp đổ.

Nhà kinh tế Wilbert van der Klauuw tại NY Fed nhận định, nợ hộ gia đình đang tiến dần đến mức đỉnh và có thể sẽ cao kỷ lục trong năm 2017, nhưng cơ cấu nợ hiện nay có sự khác biệt, khi những khoản vay không nhằm mục đích mua nhà đất được xem là động lực gia tăng chủ yếu.

Gia tăng nợ trong quý 4/2016 đến từ khoản vay thế chấp mới trị giá 617 tỷ USD. Nhưng động lực chính đến từ hoạt động vay tiêu dùng như mua sắm ôtô và học phí sinh viên lên tới nhiều nghìn tỷ USD.

Vay mua ôtô bắt đầu tăng từ năm 2010 và vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào năm 2015. Tính đến ngày 31/12/2016, các hộ gia đình tại Mỹ đã vay tới 1.200 tỷ USD để mua ôtô./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục