Nổ khí tại Ukraina gây nhiều thương vong

Đêm 24/12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một khu chung cư 5 tầng ở thành phố Yevpatoria, phía Nam Ukraina, làm một phần tòa nhà sụp đổ khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Đêm 24/12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một khu chung cư 5 tầng ở thành phố Yevpatoria, phía Nam Ukraina, làm một phần tòa nhà sụp đổ khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Đến sáng 25/12, khoảng 35 người vẫn còn dưới đống đổ nát sau khi có 19 người được cứu thoát. Ít nhất 35 căn hộ đã bị phá hủy.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraina và khoảng 200 nhân viên Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Ukraina cùng với xe cẩu, xe ben, xe đào đất, xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm người bị nạn và dọn dẹp đống đổ nát. Yevpatori là thành phố nghỉ dưỡng nằm ở bán đảo Crưm bên bờ Biển Đen của Ukraina.

Ngày 25/12, Chính phủ Ukraina đã thành lập Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, do Phó Thủ tướng thứ nhất Alexander Turchynov đứng đầu. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ nổ gần như chắc chắn là do rò rỉ khí đốt. Tòa nhà này xây dựng từ năm 1965.
 
Các vụ nổ khí đốt thường xảy ra tại các khu nhà đang xuống cấp tại các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), nhất là trong mùa đông, khi người dân thường xuyên sử dụng lò sưởi./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục