Nổ kho chứa dầu chi nhánh của Gazprom, nhiều người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ kho chứa dầu của một chi nhánh tập đoàn Gazprom (Nga) ở ngoại ô thủ đô Dushabe, Tajikistan.
Nổ kho chứa dầu chi nhánh của Gazprom, nhiều người thương vong ảnh 1(Nguồn: ngrguardiannews.com)

Thông báo này 14/10 của Bộ Nội vụ Tajikistan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ kho chứa dầu của một chi nhánh tập đoàn Gazprom (Nga) ở ngoại ô thủ đô Dushabe.

Theo bộ trên, vụ nổ xảy ra tối 13/10 và kho chứa dầu này thuộc sở hữu GazpromNeft, công ty con của Tập đoàn khí đốt Gazprom.

Nguyên nhân ban đầu khiến bể chứa kho dầu phát nổ được xác định là do không tuân thủ các quy tắc an toàn trong kỹ thuật hàn.

Tajikistan là quốc gia rộng lớn, có đường biên giới phía Nam giáp Afghanistan, phía Đông giáp Trung Quốc. Quốc gia này phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu từ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục