Nổ kho đạn lớn tại Nga gây ra nhiều vụ cháy rừng

Vụ nổ kho đạn pháo tại tỉnh Orenburg của Nga chiều hôm qua (11/6) đã khiến hai người bị thương và gây ra ít nhất sáu vụ cháy rừng.
Một vụ hỏa hoạn gây cháy nổ kho đạn pháo tại tỉnh Orenburg của Nga đã xảy ra chiều 11/6.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, chỉ có hai người bị thương nhẹ trong vụ cháy nổ này.

Những người sống gần khu vực, trong đó có một trại hè thiếu nhi với hàng trăm em nhỏ, đều đã được sơ tán kịp thời.

Tuy nhiên, vụ cháy nổ tại kho đạn đã gây ra ít nhất sáu vụ cháy rừng, mặc dù sau đó những vụ cháy này cũng đã được khống chế.

Tư lệnh Tập đoàn quân miền Trung của Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov cho biết, đến nửa đêm 11/6, rạng sáng 12/6, vụ cháy nổ đã được khống chế và không đe dọa lây lan sang các khu nhà lân cận của cán bộ kiểm lâm. Nguy cơ đối với các khu dân cư hoàn toàn không có vì chúng ở cách xa kho đạn này tới 10km.

Thượng tướng Gerasimov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã tập trung lực lượng và các phương tiện kỹ thuật nhằm khống chế vụ cháy nổ này lây lan.

Ít nhất 600 người cùng hàng trăm phương tiện kỹ thuật, trong đó có máy bay chữa cháy Be-200, Il-76 và trực thăng Mi-8, đã được huy động để khắc phục sự cố. Liên tục cứ mỗi 15 phút, tiến độ khắc phục cũng như tình hình vụ nổ lại được báo cáo cho các cấp chỉ huy.

Kho vũ khí nói trên có tổng cộng hơn 12.000 tấn vũ khí gồm các quả đạn pháo cỡ 122 và 152mm, trong đó một phần kho được bố trí lộ thiên và được bảo vệ bằng con đê đất cao 5m.

Khu hầm bêtông của kho vũ khí này vẫn an toàn. Theo kế hoạch, kho vũ khí này cần phải tiêu hủy xong vào năm tới và khi sự cố xảy ra, hơn một nửa số vũ khí trong kho đã được tiêu hủy.

Trong khi đó, Phó Tư lệnh Tập đoàn quân miền Trung Yaroslav Roshupkin khẳng định không có các loại vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học trong kho vũ khí này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục