Nổ kho vũ khí ở Yemen làm nhiều người bị thương

Bộ Nội vụ Yemen cho biết một kho vũ khí ở Sanaa phát nổ tối 30/11 làm ít nhất 12 người bị thương và 4 ngôi nhà gần đó bị phá hủy.
Bộ Nội vụ Yemen cho biết một kho vũ khí ở thủ đô Sanaa phát nổ tối 30/11 làm ít nhất 12 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại tầng hầm cửa hàng bán vũ khí của thương gia Garman Abdu Garman ở khu đông dân Tây Nam Sanaa. Vụ nổ cũng làm 4 ngôi nhà gần đó bị phá hủy.

Lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Lực lượng an ninh đang điều tra về vụ này.

Nhân viên bảo vệ của thương gia Garman cho rằng một số tay súng không rõ danh tính đã nã pháo vào cửa hiệu gây cháy nổ.

Đây là vụ nổ kho vũ khí thứ hai xảy ra ở Sanaa trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trong vụ nổ kho vũ khí quân sự ngày 18/10, ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng.

Yemen là một nước nghèo ở bán đảo Arập, với dân số 24 triệu người nhưng sở hữu hơn 60 triệu đơn vị vũ khí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục