Nổ lớn nghi tấn công tên lửa vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Phóng viên BBC thường trú tại Trung Đông Nafiseh Kohnavard cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.
Nổ lớn nghi tấn công tên lửa vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, sau vụ tấn công của những người biểu tình ủng hộ lực lượng bán quân sự ở Iraq, ngày 1/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên mạng xã hội Twitter, phóng viên BBC thường trú tại Trung Đông Nafiseh Kohnavard cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.

[Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ nên ngừng lạm dụng việc sử dụng vũ lực]

Trong khi đó, báo Sky News phiên bản tiếng Arab đã dẫn nguồn từ các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy có 2 vụ nổ ở thủ đô của Iraq, nhưng vẫn chưa rõ về nguyên nhân.

Các nhân chứng đã nhìn thấy các trực thăng của Mỹ bay trên bầu trời ngay sau khi xảy ra các vụ nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục