Nỗ lực chấm dứt khủng hoảng chính trị Honduras

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán cầu Craig Kelly đã tới Honduras nhằm cứu vãn thỏa thuận Tegucigalpa-San Jose.
Ngày 10/11, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán cầu Craig Kelly đã tới Honduras trong một cố gắng mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nhiều tháng qua và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 29/11 tại quốc gia Trung Mỹ này.

Mục đích chuyến đi của ông Kelly là nhằm cứu vãn thỏa thuận Tegucigalpa-San Jose được ký ngày 30/10 giữa Chính phủ tiếm quyền Honduras và Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.

Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc từ ngày 5/11 và Quốc hội nước này sẽ ra phán quyết phục chức tổng thống cho ông Zelaya. Tuy nhiên cho đến nay, thỏa thuận này vẫn chưa được thực hiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết ông Kelly sẽ ở Tegucigalpa đến hết ngày 11/11 để cố gắng thúc đẩy "quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng như sắp xếp nhân sự trong chính phủ mới của Honduras".

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, người phát ngôn của chính phủ lâm thời Honduras, ông Rene Zepeda cho biết ông Kelly sẽ gặp Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti và dự kiến cũng sẽ gặp cả ông Zelaya.

Tuần trước, Tổng thống bị lật đổ Zelaya khẳng định thỏa thuận Tegucigalpa-San Jose đã thất bại, và cáo buộc Tổng thống tiếm quyền Micheletti phá hoại thỏa thuận này khi tuyên bố việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ không có sự tham gia của ông Zelaya cũng như bất cứ bộ trưởng nào trong nội các bị lật đổ sau vụ đảo chính cuối tháng 6 vừa qua.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Honduras dự kiến tổ chức vào cuối tháng này đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống bị phế truất Zelaya kêu gọi những người ủng hộ ông tẩy chay cuộc bầu cử và tiếp tục xuống đường phản đối chính phủ tiếm quyền và đòi sớm phục chức cho tổng thống hợp hiến.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cho biết họ sẽ không cử quan sát viên bầu cử tới Honduras cho đến khi khủng hoảng chính trị ở nước này được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục