"Nỗ lực để Bắc Trà My có cái Tết cổ truyền đầm ấm"

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Nam quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân Bắc Trà My để bà con được đón Tết cổ truyền đầm ấm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Quảng Nam cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân huyện Bắc Trà My để bà con có được một cái Tết cổ truyền đầm ấm.

Ngày 8/1, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác kiểm tra đập thủy điện Sông Tranh 2, thăm, động viên và tặng quà cho bà con nhân dân vùng động đất huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đi thị sát trong thân đập chính, đại diện Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã báo cáo sơ bộ về tình hình hiện nay của nhà máy và các giải pháp khắc phục hậu quả động đất.

Hiện nay, mực nước về hồ thủy điện vẫn xấp xỉ mực nước chết. Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 không tích nước theo chỉ đạo của Chính phủ và vận hành tối đa các tổ máy để luôn giữ nước ở mực nước chết. Tình hình hoạt động của các tổ máy vẫn bình thường không bị sự cố gì sau hàng loạt trận động đất.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Đặng Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My cho biết tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 1.777 nhà dân bị nứt nẻ do động đất gây ra và 32 công trình công cộng bị hư hại.

Trong thời gian qua, nhiều trận động đất đã gây rung chấn mạnh, lan đến nhiều địa phương lân cận như Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Sau khi chính quyền địa phương kiến nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ cho huyện hai đợt với tổng cộng 5,1 tỷ đồng. Huyện tiến hành phân bổ cho nhân dân tùy theo mức độ bị ảnh hưởng để sửa chữa nhà với mức từ 2-4 triệu đồng/nhà.

Thời gian qua, do liên tục xảy ra động đất, có nhiều nhà đầu tư đã vào khảo sát nhưng không quay trở lại. Người dân khu vực này thì luôn trong tình trạng bất an và hoang mang nên đã bỏ bê công việc làm ăn. Đời sống đã khó lại càng khó khăn hơn. Học sinh không dám đến trường, nếu đến trường thì phụ huynh cũng phải ngồi “canh” để sẵn sàng đưa con em mình sơ tán nếu xuất hiện động đất. Tết mùa năm nay của đồng bào dân tộc cũng rất đìu hiu.

Huyện Bắc Trà My kiến nghị Trung ương cần sớm thành lập Hội đồng và thuê chuyên gia nước ngoài khảo sát đánh giá một cách toàn diện để có kết luận cuối cùng đối với đập thủy điện Sông Tranh 2.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm cho người dân tại vùng bị động đất 24 tháng lương thực (trước đây đã đề nghị hỗ trợ 36 tháng), hỗ trợ kinh phí để địa phương mua sắm các trang thiết bị nhằm di dân khi sự cố xảy ra. Đồng thời hỗ trợ kiên cố lại đường giao thông trong khu tái định cư vì hiện nay đường sá đã xuống cấp nghiêm trọng. Do đi lại khó khăn, đã có 5 hộ gia đình bán nhà về xuôi và 34 hộ gia đình ở các khu tái định cư bỏ đi nơi khác làm nhà tạm để sinh sống.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhiều hộ dân trong vùng động đất như nhà ông Hồ Văn Xô, nhà bà Hồ Thị Đường (trú thôn 3 xã Trà Đốc)…

Tại điểm tặng quà tập trung tại xã Trà Đốc, sau khi nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh trong thời gian qua, Quốc hội luôn theo sát tình hình thủy điện Sông Tranh 2, trong kỳ họp vừa qua Quốc hội đã ra nghị quyết, trong đó đề nghị Chính phủ và các ban ngành liên quan sớm rà soát lại hệ thống thủy điện, trong đó có Sông Tranh 2; nhanh chóng đưa các nhà khoa học và khảo sát đánh giá một cách chính xác và báo cáo Quốc hội vào kỳ họp sắp tới (tháng 5/2013).

Quốc hội cũng chia sẻ những khó khăn mà người dân phải chịu do động đất. Ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực giúp đỡ người dân vượt khó trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh trong thời gian tới, địa phương Quảng Nam cũng như chủ đầu tư cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân, nhất là nhân dân trong vùng bị thiệt hại do động đất và nỗ lực hết sức để người dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm và vui vẻ./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục