"Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Brunei đi vào chiều sâu"

"Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Brunei vào chiều sâu"

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhất quán chủ trương cùng Brunei nỗ lực hợp tác để đưa quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu
Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Dato Paduka Haji Mahadi Haji Wasli, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Dato Mahadi Wasli kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brunei phát triển tích cực trên các lĩnh vực thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và thực hiện nhất quán chủ trương cùng với phía Brunei nỗ lực hợp tác để đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tới Brunei vào tháng 10 tới để dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các Hội nghị cấp cao liên quan; khẳng định cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam sẽ làm hết sức mình đóng góp vào thành công của Hội nghị.

Thủ tướng cũng mong muốn với kinh nghiệm và hiểu biết về Việt Nam, Đại sứ Dato Mahadi Wasli sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Brunei.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Dato Mahadi Wasli nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Brunei đang phát triển hết sức tốt đẹp, qua đó tạo ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Dato Mahadi Wasli hy vọng thời gian tới hai bên sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về dầu khí, vốn là lĩnh vực tiềm năng của cả hai bên và hợp tác trong khuôn khổ ASEAN.

Đại sứ khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục