Nỗ lực gia nhập WTO của Nga vẫn còn trở ngại

Nỗ lực của Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vẫn gặp trở ngại do giữa Nga và Gruzia còn bất đồng về một số vấn đề.
Nỗ lực của Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vẫn gặp trở ngại do giữa Nga và nước láng giềng Gruzia còn bất đồng về một số vấn đề.

Đó là nhận định do một quan chức thương mại đưa ra tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 27/7 sau các cuộc đàm phán về việc gia nhập WTO của Nga.

Quan chức này dẫn lời đại diện Gruzia, một thành viên của WTO, tại cuộc họp của tổ chức này, cho biết trong mấy tháng qua, Gruzia và Nga đã có nhiều cuộc đàm phán sâu rộng xung quanh các vấn đề để Nga đủ điều kiện gia nhập WTO.

Tuy nhiên, cho đến nay hai bên chưa khai thông được một số bất đồng, đặc biệt là bất đồng xung quanh việc Gruzia muốn Nga chấp nhận kiểm soát hải quan tại biên giới giữa hai nước được quốc tế công nhận, trong đó có biên giới với hai khu vực nằm trong lãnh thổ Gruzia hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Nga bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập WTO từ năm 1993. Trở ngại chính trên con đường hội nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này đối với Nga là lập trường của Gruzia, vốn rút khỏi tiến trình đàm phán về việc Nga gia nhập WTO từ cuối tháng 4/2008 để phản đối quyết định của Tổng thống Nga về dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ thuộc Gruzia đã tuyên bố độc lập.

Nga và Gruzia đã cắt quan hệ ngoại giao sau cuộc chiến chớp nhoáng hồi tháng 8/2008 và việc Mátxcơva công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia.

Tháng Sáu vừa qua. Bộ trưởng Kinh tế Nga Elvira Nabiullina nói rằng, việc gia nhập WTO có thể bị trì hoãn nhiều năm nếu như đến cuối tháng Bảy này Nga không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chủ chốt ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục