Nỗ lực hơn nữa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Brunei

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Brunei cần nỗ lực hơn nữa thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa-thể thao và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh Việt Nam và Brunei cần nỗ lực hơn nữa thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa-thể thao và giao lưu nhân dân cho tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Chiều ngày 8/4, tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đang thăm Việt Nam nhân dự Hội nghị cấp cao ASEAN 16, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những đóng góp của Quốc vương trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Tổng Bí thư cám ơn sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của Chính phủ Brunei trong việc khắc phục hậu quả cơn bão Ketsana gây ra tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam năm ngoái; mong Brunei tiếp tục ủng hộ và sẽ hợp tác tốt với Việt Nam trong năm Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN, góp phần tích cực vào việc củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah nhấn mạnh chính sách của Brunei coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ, dầu khí, giáo dục-đào tạo, xuất khẩu lao động; khẳng định Brunei sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục