Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Chiều 24/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 504 nhấn mạnh quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục khẳng định và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết trong gần một thế kỷ, trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, đất nước và con người Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề do số lượng lớn bom mìn. Mặc dù chiến tranh đã qua đi vài chục năm, nhưng vẫn còn trên 20% diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn và làm hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra.

Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến việc khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Bộ Quốc phòng được giao tổ chức dò tìm và đã thu gom, xử lý hàng trăm ngàn tấn bom mìn, vật nổ các loại, giải phóng hàng trăm nghìn ha đất đai.

Tuy nhiên, mật độ ô nhiễm bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam đến nay vẫn rất nặng nề. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến năm 2015.

Mục tiêu của kế hoạch là để huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước nhằm giảm thiểu, tiến tới khắc phục một cách bền vững tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh; bảo đảm an toàn đời sống, sinh hoạt cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập tốt nhất vào đời sống cộng đồng và phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; bảo đảm thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, thỏa thuận đã ký kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí với nhiều nội dung cũng như đề nghị, kiến nghị của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 504 về những vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trong thời gian tới như tiếp tục xây dựng, thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn; triển khai các dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

Các đại biểu cũng đồng tình với việc thực hiện các kế hoạch rà phá bom mìn và hoàn thành việc điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc; thiết lập Trung tâm quản lý dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia; thành lập và xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam; xây dựng Trung tâm huấn luyện khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia; thành lập Hội và Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam...

Nhân dịp này, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 540 đã đề nghị các bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm xem xét hỗ trợ, tài trợ, đề xuất tổ chức đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ để hỗ trợ cho chương trình. Bộ Tài chính ký kết các nguồn vốn vay, vay ưu đãi để thực hiện kế hoạch, đồng thời hướng dẫn xây dựng Đề án thành lập Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, dự án vận động tài trợ.

Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xúc tiến tuyên truyền vận động tài trợ quốc tế qua hệ thống các kênh đối ngoại, các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và ngoại giao nhân dân…/.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục