Nỗ lực tìm 15 nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu ở Côn Đảo

Nỗ lực tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu ở Côn Đảo

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, đến trưa 17/9, cơ quan chức năng và các tàu cá đã cứu được 3 trong tổng số 18 nạn nhân trên tàu BV 97799 TS bị nạn.
Nỗ lực tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu ở Côn Đảo ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Liên quan đến vụ tàu cá bị nạn trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, đến trưa 17/9, cơ quan chức năng và các tàu cá đã cứu được 3 trong tổng số 18 nạn nhân trên tàu BV 97799 TS bị nạn.

Thời điểm bị nạn trên tàu có 18 người chứ không phải 20 người như thông tin ban đầu, do 2 thuyền viên đã vào bờ trước đó vì việc gia đình.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 16/9, tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (ngụ tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm chủ, khi đến vị trí cách Côn Đảo khoảng 25 hải lý về phía Đông Bắc thì bình gas trên tàu phát nổ dẫn đến tàu bị chìm, toàn bộ thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển.

Nhận được tin báo, vào hồi 19 giờ ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đã điều động tàu SAR 413 ra hiện trường để tổ chức phối hợp tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên còn lại.

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, Trung tâm nhận được tin tàu cá BV 4059 TS đã cứu được hai người là Ngô Quang Diệu, quê Ninh Bình và Hoàng Văn Đoàn, quê Sóc Trăng, còn 1 người tên là Trần Văn Khoa quê ở Sóc Trăng được tàu cá TG 97496 TS cứu. Hiện, 3 thuyền viên này đã được chuyển lên tàu SAR 413 để chăm sóc y tế.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn 15 thuyền viên còn lại đang được các cơ quan chức năng nỗ lực tiến hành. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo vụ việc cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên mất tích, chỉ đạo Đồn Biên phòng Bến Đá chủ động liên lạc với gia đình chủ tàu cá BV 97799 TS để làm rõ vụ việc.

Hiện, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III, tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 và 12 tàu cá ra hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Các đài thông tin của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Vũng Tàu Radio, Duyên Hải Hồ Chí Minh đã gửi thông tin đến các tàu, thuyền đang hoạt động ở vùng biển lân cận. Tuy nhiên, hiện thời tiết trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu rất xấu, gió giật cấp 8, biển động, sóng từ 2-3m, nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục