Nỗ lực tìm kiếm ba thuyền viên mất tích gần cửa biển Sóc Trăng

Đến 16 giờ ngày 17/12, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được vị trí sà lan ĐN0906 bị chìm tại cửa biển Định An cùng ba thuyền viên còn mất tích.
Nỗ lực tìm kiếm ba thuyền viên mất tích gần cửa biển Sóc Trăng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Liên quan đến vụ sà lan ĐN0906 chìm tại cửa biển Định An (giữa Sóc Trăng và Trà Vinh) làm 6 thuyền viên bị rơi xuống biển, đến 16 giờ ngày 17/12, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được vị trí sà lan chìm.

Hiện, các lực lượng thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm-cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Biên phòng và ngư dân trong vùng biển từ Trà Vinh đến Cà Mau đang phối hợp tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ba người còn mất tích.

Về hai thuyền viên đã được cứu nạn từ trưa 16/12, Thượng Tá Nguyễn Văn Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu) xác nhận hai thuyền viên của sà lan bị chìm là Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1974, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1986, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk) được phát hiện và cứu vớt lên tàu cá BL93104TS (do ngư dân Nguyễn Văn Lại ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu điều khiển).

Sau đó, hai thuyền viên này được bàn giao cho tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Khu vực 3, đưa vào Trạm quân dân y của Đồn Biên phòng Côn Đảo sơ cứu ban đầu, rồi chuyển về Trung tâm y tế huyện Côn Đảo tiếp tục điều trị.

Hiện hai thuyền viên đang dần hồi phục sức khỏe và sẽ tiếp tục được điều trị để sức khỏe ổn định mới đưa về đất liền.

Theo hai thuyền viên này, sà lan bị chìm tại cửa biển Định An, cách phao số 0 khoảng 2km, cách bờ trên 20km, khi đó vùng cửa biển có sóng to, gió lớn cấp 6, cấp 7.

Hiện vẫn chưa có thông tin về ba thuyền viên còn lại, các lực lượng phối hợp vẫn đang tích cực tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục