Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vụ sập mỏ đá

Đến sáng 3/4, vẫn còn một nạn nhân trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chưa được tìm thấy.
Đến sáng 3/4, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vẫn còn một nạn nhân trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chưa được tìm thấy.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An vẫn đang huy động phương tiện và lực lượng cùng các thiết bị tìm kiếm hiện đại để tìm kiếm nạn nhân.

Hiện vùng tìm kiếm đã được xác định, nhưng để đưa được nạn nhân ra khỏi hiện trường là rất khó khăn vì đang có những tảng đá lớn vùi lấp; nguy cơ sạt lở núi từ trên cao vẫn có thể xảy ra.

Theo thông tin chính thức từ lực lượng cứu nạn cứu hộ, trong vụ tai nạn này có 24 người chết và bị thương; trong đó có 17 người chết (đã đưa ra khỏi hiện trường) và một nạn nhân hiện vẫn đang được tìm kiếm.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… đã gửi điện chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

Ngay trong sáng 3/4, Ban cứu trợ của huyện đặt tại hiện trường tiếp tục nhận được tiền của một số cá nhân, tổ chức trực tiếp gửi ủng hộ. Trong số đó, Công ty cao su Bình Long ủng hộ 50 triệu đồng; ông Phan Văn Quý, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương hỗ trợ 100 triệu đồng; công ty du lịch Văn Minh hỗ trợ 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ Ban cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An, đến sáng 3/4, tổng số tiền mà các tổ chức, cá nhân giúp đỡ các gia đình nạn nhân là 600 triệu đồng.

Tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử nạn 9 triệu đồng để mai táng, mỗi nạn nhân bị thương 5,5 triệu đồng./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục