Nổ nhà máy hoá chất tại Nhật, ít nhất một người chết

Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản làm một lính cửu hỏa tử vong và hàng chục người khác bị thương.
Theo Sở cứu hoả và các quan chức cảnh sát tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản, một nhân viên cứu hoả thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ tại nhà máy hoá chất ở tỉnh này ngày 29/9.

Theo mạng tin “Asahi”, vụ nổ xảy ra vào lúc 2 giờ 40 phút chiều nay (29/9), khi lực lượng cứu hoả cố gắng kiểm soát một đám cháy bùng phát ở nhà máy Himeji thuộc Công ty Shokubai Nippon và cũng khiến xe cứu hoả gần đó bắt lửa.

Lực lượng chức năng cho biết nhân viên cứu hoả Nagahiro Yamamoto, 28 tuổi, tử vong do bị bỏng toàn thân.

Trong khi đó, ít nhất 17 người khác, trong đó có các nhân viên cảnh sát và công nhân nhà máy, bị thương trong khi con số bị thương có thể lên tới 30 người do có những người chưa được chuyển tới bệnh viện.

Một nhân viên nhà máy đã gọi Sở cứu hoả vào khoảng 2 giờ 5 phút chiều cùng ngày và thông báo về những phản ứng hoá học bất thường phát sinh khói.

Trong khi đó các quan chức nhà máy cho biết vụ nổ xảy ra tại một bể sản xuất axít acrilíc./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục