Nô nức tết trồng cây ở địa đầu Tổ quốc Hà Giang

Hưởng ứng lễ phát động, người dân Hà Giang nô nức tham gia Tết trồng cây và đã trồng được hàng nghìn cây các loại tại nhiều huyện.
Ngày 4/2, tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã đồng loạt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tại lễ phát động của thành phố Hà Giang, xung quanh khuôn viên khu vực Quảng trường 26/3, thành phố đã trồng hàng trăm cây osaka hoa vàng.

Với khẩu hiệu "Trồng rừng là góp phần xóa đói giảm nghèo, vì mục tiêu phát triển bền vững," ngay sau lễ phát động, huyện Đồng Văn đã trồng được gần 3.000 cây đào, lê, mận và sa mộc dọc theo tuyến đường từ trung tâm huyện đi cột cờ Lũng Cú.

Ngoài ra, mỗi cá nhân trên địa bàn huyện Đồng Văn trong dịp này cũng trồng từ 4-5 cây tại khu vực trung tâm huyện, khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trụ sở ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn và trồng tại gia đình.

Nằm ở cửa ngõ đi 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Hà Giang, Tết trồng cây năm nay, hàng trăm cán bộ, công chức viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quản Bạ đã trồng được 400 cây đào cảnh quan dọc hai bên đường trên địa bàn thị trấn Tam Sơn và từ trung tâm huyện xuống Núi Đôi.

Chị Sùng Thị Hoa, dân tộc Mông, trú tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, cho biết Quản Bạ được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho những cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng. Người dân ở đây tích cực tham gia trồng cây tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần đưa Quản Bạ nói riêng và Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung thành điểm đến của mỗi du khách.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, huyện Bắc Quang đã trồng được gần 1.000 cây xanh phân tán tại các cụm dân cư, khu công sở, dọc đường phố trung tâm huyện và xung quanh khu du lịch sinh thái Hồ Quang Minh với các giống cây xà cừ, sấu và trò nâu.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, cho biết những năm qua, Tết trồng cây ở Hà Giang luôn là nét đẹp truyền thống văn hóa, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng các mục tiêu về môi trường sinh thái, kinh tế-xã hội gắn với phát triển du lịch của tỉnh.

Năm 2012, tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác trồng cây, trồng rừng; đi đôi với bảo vệ, quản lý, chăm sóc tốt để cây trồng và rừng trồng sống, phát triển tốt. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 độ che phủ rừng của Hà Giang đạt trên 60%./.
Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục