Nổ ống dầu ở Mexico, gần 80 người thương vong

Vụ nổ làm 27 người chết và 52 người bị thương, do một số dân địa phương bí mật đục trộm đường ống dẫn dầu của Tập đoàn Pemex.
Một vụ nổ đường ống dẫn dầu của Tập đoàn dầu khí Pemex của Mexico xảy ra sáng 19/12 đã làm 27 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em, và 52 người bị thương nặng, đồng thời thiêu trụi hàng chục ngôi nhà và phá hủy nhiều phương tiện giao thông trên đường phố.

Nguồn tin của hãng thông tấn Notimex cho biết vụ nổ xảy ra vào 6 giờ sáng (giờ địa phương) tại huyện San Martin Texmelucan thuộc bang Puebla.

Theo ông Valentin Meneses Rojas, quan chức bang Puebla, nguyên nhân vụ nổ là do một số người dân địa phương đã bí mật đục trộm đường ống dẫn dầu của Tập đoàn Pemex nhằm trích ra một nhánh đường ống riêng dẫn vào khu dân cư.

Tuy nhiên, với phương tiện thô sơ, áp lực dầu cao nên đường ống bị nổ. Quan chức này cũng mô tả cảnh tượng vụ nổ giống như một dòng sông lửa với cột khói cao tới 50m.

Hơn 125 nhân viên thuộc Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được huy động và sau gần bốn giờ nỗ lực, đám cháy mới được dập tắt.

Chính quyền bang Puebla đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ nổ và tiến hành điều tra nhằm xác định rõ thủ phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục