Nợ quốc gia của Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục hơn 710 tỷ USD

Tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020 đạt 354.400 tỷ won (gần 318 tỷ USD), giảm 5.100 tỷ won (4,5 tỷ USD) so với cùng thời điểm của năm 2019.
Nợ quốc gia của Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục hơn 710 tỷ USD ảnh 1Đồng won tại một ngân hàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 11" do Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) công bố ngày 10/11 vừa qua cho thấy nợ quốc gia của Hàn Quốc cao kỷ lục với 800.300 tỷ won (gần 718 tỷ USD) và nhiều hơn so với mức 699.000 tỷ won (626,6 tỷ USD) của năm ngoái.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020 đạt 354.400 tỷ won (gần 318 tỷ USD), giảm 5.100 tỷ won (4,5 tỷ USD) so với cùng thời điểm của năm 2019.

[Mỗi người dân Hàn Quốc phải gánh khoản nợ hơn 12.000 USD]

Trong khi đó, do Chính phủ Hàn Quốc có bốn lần lập ngân sách bổ sung trong năm 2020 nên tổng chi ngân sách nhà nước đạt 434.800 tỷ won (gần 390 tỷ USD), tăng 48.800 tỷ won (gần  44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, cán cân tài chính tổng hợp (mức chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách) từ tháng 1-9/2020 ghi nhận mức thâm hụt lên tới 80.500 tỷ won (hơn 72 tỷ USD).

Nếu xét cán cân quản lý tài chính theo tháng, Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt đạt đỉnh lên tới 110.000 tỷ won (hơn 98 tỷ USD) vào tháng 6/2020. Mức thâm hụt có xu hướng giảm vào tháng 7/2020 và 8/2020 lần lượt là 98.000 tỷ won (gần 88 tỷ USD) và 96.000 tỷ won (86 tỷ USD), sau đó tăng trở lại vào tháng 9/2020 khi đạt 108.000 tỷ won (gần 97 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục