Nở rộ dịch vụ “ăn theo” ngập úng tại Hà Nội

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn Hà Nội ngày 13/7 đã gây ra nhiều điểm úng ngập. Lợi dụng điều này, hàng loạt các dịch vụ "ăn theo" đã được mở với mức phí "cắt cổ".

Cơn mưa có cường độ từ 70mm đến 131mm, kéo dài từ 10 giờ 30 phút đến hơn 14 giờ ngày 13/7 trên địa bàn Hà Nội đã gây ra nhiều điểm úng ngập. Lợi dụng điều này, hàng loạt các dịch vụ "ăn theo" đã được mở với mức phí "cắt cổ".

Để đẩy một chiếc xe ôtô chết máy qua đoạn đường bị ngập úng dài hơn chục mét, chủ phương tiện phải trả phí dịch vụ với giá từ 200.000 đến 400.000 đồng.

Nếu xe môtô bị chết máy, muốn khởi động lại, chủ phương tiện phải mất phí dịch vụ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng để lau khô buzi, thậm chí bị “lừa” phải thay buzi mới với giá đắt hơn gấp nhiều lần.

Trên thực tế, những kẻ “tát nước theo mưa” này đã kiếm lời bất hợp pháp bằng cách lấy buzi của người này thay cho người khác.

Chị Vũ Thục Hằng ở huyện Gia Lâm cho biết, trên đường về nhà, xe máy của chị bị chết máy do ngập nước. Theo lời “tư vấn” của thợ sửa xe, chị đã phải thay buzi với giá 50.000 đồng. Dù biết là bị ép giá, nhưng vì mưa to nên chị đành phải chấp nhận.

Còn anh Ngô Hồ Á, chủ xe ôtô phàn nàn rằng anh đã phải thuê dịch vụ đẩy xe qua đoạn đường hơn chục mét với giá 400.000 đồng.

Anh Phùng Văn Dũng, chủ một xe ôtô, đã có nhiều kinh nghiệm, cho biết anh từng bị "ép giá" nhiều lần như vậy nên mỗi khi trời mưa to, anh để xe ôtô ở nhà và đi xe máy.

Mưa xối xả hết đợt này đến đợt khác đã gây ngập nặng ở các khu vực địa hình trũng như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Khuyến, Phùng Hưng, Quan Thánh, Cao Bá Quát, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Đinh Liệt, Tôn Đản, Phan Chu Trinh, Thụy Khuê, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Huy Tưởng, Quan Nhân, Ngọc Lâm (Long Biên), Nguyễn Công Trứ, Hàng Chuối- Phạm Đình Hồ, Lĩnh Nam với mức độ úng ngập từ 0,25-0,35m.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động trên 1.000 công nhân tiến hành khơi thông dòng chảy, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải để cảnh giới và hướng dẫn giao thông.

Toàn bộ dàn thiết bị cơ giới được huy động trên toàn địa bàn để thông tắc, giải quyết úng ngập tại các điểm trũng, khả năng thoát nước kém; trạm bơm Yên Sở vận hành hết công suất (11/11 tổ máy) để đưa nước ra sông Hồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục