Nổ súng làm 2 người thiệt mạng ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án nổ súng làm 2 người thiệt mạng tại quán ăn đêm Huyền Diệu, thành phố Hạ Long ngày 11/10.
Sáng 13/10, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một khẩu súng bị vứt bỏ tại một công trường xây dựng ở khu vực dốc Ba Đèo, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long. Đây có thể là khẩu súng mà các đối tượng gây án trong vụ bắn chết 2 người tại quán ăn đêm Huyền Diệu ngày 11/10 vứt bỏ.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án nổ súng xảy ra tại quán ăn đêm Huyền Diệu (đối diện với cổng chợ Vườn Đào, thuộc tổ 8, khu 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) vào 2 giờ 45 phút ngày 11/10.

Vụ việc đã khiến Đỗ Thành Vương, 24 tuổi, trú tại thị xã Cẩm Phả và Nguyễn Minh Dũng, 22 tuổi, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên tại một câu lạc bộ ở Bãi Cháy. Tại hiện trường xảy ra vụ án, công an đã thu được vỏ đạn ghém.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng này./.

Mạnh Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục