Nổ súng tại một trường đại học Mỹ, 1 sinh viên thiệt mạng

Ngày 21/1, một vụ nổ súng đã xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Purdue, thuộc bang Indianna, làm một nam sinh viên thiệt mạng.

Ngày 21/1, một vụ nổ súng đã xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Purdue, thuộc bang Indianna, làm một nam sinh viên thiệt mạng.

Thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo nhà chức trách, thủ phạm đã đi vào phòng học ở tầng hầm, nổ súng vào nạn nhân.

Cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công có mục tiêu vì không có thêm nạn nhân nào trong vụ tấn công này. Nhiều khả năng thủ phạm và nạn nhân là người quen.

Ngay sau vụ nổ súng, ban giám hiệu đã đặt trường Đại học Purdue trong tình trạng báo động.

Tuy nhiên, chỉ hai giờ sau đó tình trạng báo động đã được dỡ bỏ, mọi hoạt động của trường trở lại bình thường trừ khu nhà xảy ra vụ nổ súng.

Thống đốc bang Indiana Mike Pence gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và gọi vụ nổ súng là một thảm họa.

Trường đại học Purdue có gần 40.000 sinh viên và hơn 15.000 giảng viên cùng nhân viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục