Nổ tại nhà máy lọc dầu ở Nga gây nhiều thương vong

Ít nhất năm người thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Achinsk ở miền Đông Siberia.
Nổ tại nhà máy lọc dầu ở Nga gây nhiều thương vong ảnh 1Nhà máy lọc dầu Achinsk ở khu vực Krasnoyarsk. (Nguồn: Itar-Tass)

Ít nhất năm người thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Achinsk ở khu vực Krasnoyarsk, miền Đông Siberia của Liên bang Nga tối 15/6.

Tính đến sáng 16/6, vẫn còn ba người mất tích sau vụ nổ.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, vào lúc 19 giờ 53 phút (giờ Moskva), cột tinh cất dầu của nhà máy bị nổ và bốc cháy, ngọn lửa lan rộng. Ngay lập tức, việc cung cấp dầu tại cột tinh cất tạm ngừng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích, dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Đến 21 giờ 5 phút, đám cháy mới được khống chế.

Nhà máy lọc dầu Achinsk là một trong những công sở năng lượng hàng đầu của vùng Krasnoyarsk. Nhà máy chuyên sản xuất nhiên liệu máy bay, nhiên liệu diesel, khí hóa lỏng, dầu mazut và nhựa đường.

Từ tháng 5/2007, nhà máy Achinsk thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Rosneft./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục