Nổ tại sân vận động gây thương vong lớn ở miền Đông Afghanistan

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi xảy ra nhiều vụ nổ tại một sân thể thao ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.
Nổ tại sân vận động gây thương vong lớn ở miền Đông Afghanistan ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: enca.com)

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi xảy ra nhiều vụ nổ tại một sân thể thao ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Giới chức địa phương cho biết sự việc xảy ra vào tối 18/5, tại sân vận động đang diễn ra một trận đấu cricket đúng ngày bắt đầu tháng lễ Ramadan.

Theo ông Sohrab Qaderi, một thành viên hội đồng tỉnh, các tiếng nổ trên do 2 quả rocket gây ra, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Trong khi đó, người phát ngôn Thống đốc tỉnh, ông Attaullah Khogyani cho biết có 3 tiếng nổ làm 8 người thiệt mạng là người đến xem trận đấu, và 43 người bị thương.

[Afghanistan: Giao tranh ác liệt, 10 binh sỹ chính phủ thiệt mạng]

Hiện chưa có con số thương vong chính thức cuối cùng và chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ việc trên.

Nangarhar là tỉnh biên giới giáp với Pakistan. Nơi đây chứng kiến bạo lực leo thang trong năm nay, và đã trở thành một "thành trì" của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các tay súng Taliban.

Tuần trước, một vụ tấn công phối hợp nhằm vào văn phòng kiểm toán nhà nước tại đây làm ít nhất 15 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục