Nổ tàu chở dầu làm 3 thuyền viên mất tích

Sáng sớm 17/6, tàu Nhật Thuần, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Thuận, sau khi tiếp nhận dầu từ tàu Chí Linh rồi ra neo đậu cách tàu đó khoảng 1km thì đột ngột bị cháy nổ và chìm.

Sáng sớm 17/6, tàu Nhật Thuần, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Thuận, sau khi tiếp nhận dầu từ tàu Chí Linh rồi ra neo đậu cách tàu đó khoảng 1km thì đột ngột bị cháy nổ và chìm.

Theo tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Vũng Tàu MRCC), đám cháy tiếp tục bùng phát trên mặt biển khu vực, cách mũi Vũng Tàu 3,5 hải lý.

Thông tin về tàu Nhật Thuần bị cháy do tàu Chí Linh thông báo kịp thời. Tại thời điểm này, các Đài Thông tin duyên hải Việt Nam ngay lập tức phát thông báo khẩn theo quy định, đồng thời tìm cách liên lạc với tàu Chí Linh, nhưng không được tàu trả lời.

Đài Thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện thoại cho Vũng Tàu MRCC được biết tàu Chí Linh có nhìn thấy các phao cứu sinh trôi nổi nhưng không có thông tin gì về số người trên tàu.

Hệ thống các Đài Thông tin duyên hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo khẩn và tìm cách liên lạc với các đơn vị liên quan để thêm thông tin trợ giúp tàu bị nạn, đồng thời gọi điện báo cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Thuận về sự cố của tàu.

Khoảng 1 tiếng sau, Vũng Tàu MRCC thông báo tàu Vinashin Atlantic đang ở gần tàu bị nạn, đám cháy trên biển đã tắt, trên tàu có 15 thủy thủ, sĩ quan, trong đó 12 người đã được cứu, hiện 3 người bị mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục