Nguy cơ kinh tế Canada

Nợ tiêu dùng của các hộ gia đình Canada cao kỷ lục

Nợ tiêu dùng của các hộ gia đình Canada đã đạt mức cao kỷ lục và trở thành nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế của quốc gia này.
Cơ quan Thống kê Canada vừa công bố báo cáo cho thấy nợ tiêu dùng của các hộ gia đình nước này đã đạt mức cao kỷ lục và trở thành nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế đất nước.

Theo báo cáo trên, tỷ lệ nợ tiêu dùng của người dân Canada trong quý 2/2013 đã tăng từ mức 162,1% của ba tháng đầu năm nay lên 163,4% và trở thành nguy cơ lớn đối với nền kinh tế Canada.

Trong bối cảnh lãi suất thấp 1% kéo dài kể từ tháng 9/2010, mức nợ hộ gia đình người Canada đã không ngừng tăng.

Những tháng cuối cùng của năm 2012 và đầu năm nay, vấn đề nợ tưởng chừng đã được giải quyết sau khi Bộ Tài chính ban hành một quy tắc mới kiểm soát chặt chẽ các khoản vay thế chấp, khiến cho thị trường bất động sản hạ nhiệt đáng kể.

Tuy nhiên, trong một vài tháng qua, doanh số bán nhà và giá cả bắt đầu tăng trở lại, ngay cả khi các ngân hàng thương mại tăng lãi suất thế chấp cao hơn, đã thúc đẩy tăng nợ.

Các dữ liệu thống kê chỉ ra rằng vay nợ thế chấp của người tiêu dùng Canada quý 1 năm nay chỉ đạt khoảng 3,8 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua. Trong khi các khoản vay khác, cũng như tín dụng tiêu dùng đã giảm đáng kể. Tuy nhiên trong quý 2, các khoản vay đã tăng lên đến 25,9 tỷ USD, bao gồm 18 tỷ USD các khoản vay thế chấp.

Chuyên gia kinh tế Diana Petramala của Ngân hàng TD cho biết nếu nhìn vào sự gia tăng của doanh số bán nhà, sẽ thấy được việc tăng nợ không phải là một bất ngờ. Tuy nhiên, xu hướng này cần sớm dừng lại bởi mức nợ hộ gia đình tăng cao cũng phản ánh tốc độ tăng trưởng thu nhập của người dân đang giảm xuống.

Theo bà Petramala, trong tương lai gần, ngay cả khi giá nhà trở nên ổn định hơn và tăng trưởng thu nhập được cải thiện, tỷ lệ nợ trên thu nhập chắc chắn vẫn tồn tại ở mức cao.

Theo Cơ quan Thống kê Canada, mặc dù mức nợ gia tăng, nhưng giá trị tài sản hộ gia đình cũng tăng lên do giá nhà tăng. Giá trị tài sản trong quý 2 đã tăng trung bình khoảng 0,7%, trong đó mức tăng cao nhất là giá trị của nhà ở, với 1,6%.

Tính trên cơ sở bình quân đầu người, giá trị tài sản hộ gia đình trong quý 2 đứng ở mức 205.900 USD. Một trong những nguyên nhân khác góp phần thúc đẩy sự gia tăng giá trị tài sản hộ gia đình là do thị trường chứng khoán Toronto đi xuống. Chỉ số tổng hợp của Toronto đã giảm tới 4,9% trong quý./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục