Nóc lò số 1 phát xạ chỉ ba giờ sau trận động đất

TEPCO cho biết, nóc lò phản ứng số 1 Nhà máy Fukushima 1 đã phát ra phóng xạ chỉ 3 giờ sau thảm họa động đất kinh hoàng hôm 11/3.
Theo phóng viên Vietnam+ có mặt tại Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 21/5 cho biết, nóc lò phản ứng số 1 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã phát ra phóng xạ chỉ 3 giờ sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm 11/3.

Theo tư liệu mới công bố của TEPCO, xét về việc gia tăng nồng độ phóng xạ sau sự cố thì lò số 1 là nơi phát ra tia phóng xạ sớm nhất.

TEPCO thừa nhận khả năng rò rỉ chất phóng xạ và phát tia bức xạ, nhưng số lượng gia tăng tia phóng xạ là khá nhỏ và do không phát hiện những dữ liệu bất thường nên khả năng hệ thống máy móc quan trọng bị hỏng là rất thấp.

Theo ghi chép trên bảng phoóc tại Phòng điều khiển trung tâm vào lúc 5 giờ 50 phút chiều 11/3, nồng độ phóng xạ đo được là 300 CPM.

CPM là đơn vị chỉ số lượng tia phóng xạ đo được trong vòng 1 phút. Giá trị này tương đương với giá trị bức xạ phát ra từ phân hóa học dùng trong nông nghiệp.

Trên bảng theo dõi của Phòng điều khiển trung tâm cũng có những ghi chép về nồng độ phóng xạ đo được vào thời điểm các tác nghiệp viên mở cánh cửa số 2 để vào lò phản ứng cao hơn giá trị giới hạn, nhưng không rõ giá trị cụ thể là bao nhiêu./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục