HLV Cameroon lên tiếng về vụ thủ môn Onana rời khỏi World Cup 2022

Tình hình nội bộ đội tuyển Cameroon đang khá căng thẳng sau khi thủ thành chính Andre Onana từ chối thay đổi lối chơi và đã rời khu huấn luyện.
HLV Cameroon lên tiếng về vụ thủ môn Onana rời khỏi World Cup 2022 ảnh 1Thủ thành Onana đã rời khu huấn luyện. (Nguồn: theathletic)

Trước trận đấu giữa Cameroon với Serbia, nội bộ đội bóng châu Phi đã trở nên căng thẳng khi thủ môn chính Andre Onana rời khỏi khu huấn luyện.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu mới kết thúc, huấn luyện viên Rigobert Song đã đề cập tới vấn đề nêu trên, khẳng định rằng toàn đội ủng hộ quyết định của ông.

Ông nói: “'Andre đã phải rời đi vì những lý do về kỷ luật. Tôi nghĩ chúng tôi cần thực hiện một quyết định như vậy. Đó là điều có thể phải xảy ra và có thể nó đã giúp chúng tôi có màn trình diễn tốt trên sân."

"Trong một tập thể, bạn cần phải có kỷ luật và nếu bạn không phù hợp với quy định kỷ luật đó, vốn là luôn là điều cần có để trở thành một phần của tập thể, bạn phải chấp nhận việc mình gây ra. Chúng tôi không nghi ngờ năng lực của cậu ấy nhưng bạn cần phải đảm bảo tập thể luôn được ưu tiên hơn các cá nhân,” vị huấn luyện viên này nói thêm.

[Lý do Cameroon cất thủ môn số 1 trong trận gặp Serbia]

Trước đó, báo chí cho biết thủ môn Andre Onana muốn đội tuyển Cameroon tập trung chơi bóng ngắn trước Serbia, trong khi huấn luyện viên Rigobert Song lại ưu tiên cách đá bóng dài để phát huy sức mạnh của trung phong Eric Maxim Choupo-Moting.

Trong trận đấu mới đây với Serbia, Cameroon dẫn trước nhưng để thua ngược 1-3. Nhưng bằng tinh thần kiên cường, đội bóng tới từ châu Phi đã san hòa 3-3 nhờ 2 pha lập công của Eric Maxim Choupo-Moting và Vincent Aboubakar.

Về thông tin Onana đã bị đuổi về nước, huấn luyện viên Song cho biết thêm hiện chưa có quyết định cuối cùng về tương lai của thủ môn này tại World Cup.

Ông khẳng định: “Vào thời điểm này, tôi yêu cầu cậu ta chờ đợi và chúng tôi sẽ đợi xem cậu ấy có ở lại với chúng tôi hay không. Quyết định cuối cùng thuộc về cậu ấy”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục