Nội bộ chính quyền của Thủ tướng Anh vẫn chia rẽ về Brexit

Trong bối cảnh Thủ tướng Anh điều các bộ trưởng đến EU để tìm kiếm nhượng bộ, bảy nghị sỹ của Công đảng đã tách khỏi đảng đối lập chính khiến những tính toán của bà May về Brexit thêm phức tạp.
Nội bộ chính quyền của Thủ tướng Anh vẫn chia rẽ về Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May (phía trước) trong phiên họp tại Hạ viện ngày 30/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Bloomberg, các quan chức Anh và châu Âu đang tích cực chuẩn bị một văn bản pháp lý mới dành cho những phần tiếp theo của thỏa thuận Brexit, tuy nhiên thời gian không còn nhiều để Thủ tướng Anh Theresa May thuyết phục một Quốc hội đang chia rẽ có thể đồng lòng ủng hộ kế hoạch của bà.

Trong bối cảnh bà May đã điều các bộ trưởng đến khắp các nước trong Liên minh châu Âu (EU) để tìm kiếm những nhượng bộ, bảy nghị sỹ của Công đảng đã tách khỏi đảng đối lập chính này của Anh, làm thay đổi bối cảnh chính trị và khiến những tính toán của Thủ tướng May về Brexit ngày càng phức tạp.

Bà cũng phải đối mặt với sức ép từ chính các thành viên trong nội các đang nỗ lực buộc bà phải cảnh báo về một cuộc chia ly không có thỏa thuận nào hết.

Sự chia rẽ và xáo trộn này đã khiến Ủy ban châu Âu phải một lần nữa đưa ra khả năng trì hoãn sự ra đi của Anh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Stuttgarter Zeitung: “Chúng ta đang nằm trong bàn tay định đoạt của Chúa. Giống như chúng ta đang ở trong những phiên tòa hay giữa vùng biển sâu."

Anh có kế hoạch rời khỏi EU chỉ trong năm tuần nữa và hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra cho các điều khoản thương mại sẽ được áp dụng giữa hai bên.

Nếu không đạt được thỏa thuận nào trước hạn chót 29/3, các nhà kinh tế học dự báo sẽ có một đòn mạnh giáng vào nền kinh tế Anh, khi đó đồng bảng Anh có thể mất giá đến 25%, giá nhà ở giảm tới 30% và có khả năng xảy ra suy thoái.

[Chủ tịch EC không lạc quan về cơ hội đạt thỏa thuận mới với Anh]

Ngày 18/2 tại Brussels, Thư ký phụ trách Brexit của bà May là Stephen Barclay và Tổng Chưởng lý Geoffrey Cox đã gặp gỡ các quan chức EU trong một nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận.

Các cố vấn của bà May tin rằng từ nay đến ngày 27/2 bà sẽ phải đạt được một thỏa thuận tốt hơn trước khi Quốc hội hết kiên nhẫn và bỏ phiếu để giành quyền kiểm soát tiến trình này.

Theo các nguồn thạo tin, Barclay và Cox sẽ quay trở lại Brussels trong ngày 20/2 để thảo luận về những chi tiết pháp lý cụ thể và thiết lập một sự bảo đảm mới cho phần khó nhất của thỏa thuận: cái gọi là kế hoạch phụ để tránh một đường biên giới cứng giữa Anh và Ireland.

Trong bối cảnh như vậy, hàng loạt diễn biến phức tạp cũng đã liên tiếp xảy ra khi các nghị sỹ Công đảng như Chuka Umunna và Luciana Berger rời đảng, cho biết họ sẽ tham gia phản đối theo sự chỉ đạo của Jeremy Corbyn với tư cách những nghị sỹ độc lập.

Phó chủ tịch Công đảng Tom Watson còn cảnh báo sẽ có thêm nhiều trường hợp như vậy. Ngoài ra, tin tức hiện đang bùng nổ xung quanh việc hãng chế tạo ôtô Honda đang lên kế hoạch từ nay đến năm 2022 sẽ đóng cửa nhà máy ở Swindon, miền Tây nước Anh.

Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier cũng cho biết khối này vẫn để ngỏ ý tưởng về một liên minh thuế quan cố định nếu Anh thay đổi những lằn ranh đỏ của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục