Nội các Indonesia lần đầu tiên có nữ ngoại trưởng

Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố nội các mới bao gồm 8 nhân vật nữ, nhiều hơn so với nội các tiền nhiệm, trong đó, bà Retno Marsudi trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của nước này.
Nội các Indonesia lần đầu tiên có nữ ngoại trưởng ảnh 1Bà Retno Marsudi trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Indonesia. (Ảnh: indoweb.nl)

AFP đưa tin ngày 26/10, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố nội các mới, trong đó có nữ ngoại trưởng đầu tiên, sau nhiều ngày trì hoãn do những quan ngại của cơ quan chống tham nhũng nước này về một số ứng cử viên.

Các nhân vật chủ chốt trong Nội các mới của Indonesia có bà Retno Marsudi giữ chức ngoại trưởng, ông Bambang Brodjonegoro làm bộ trưởng tài chính và ông Sofyan Djalil đảm nhận chức bộ trưởng kinh tế.

Nội các mới bao gồm 8 nhân vật nữ, nhiều hơn so với nội các tiền nhiệm.

Nội các này theo kế hoạch lẽ ra phải được công bố vào ngày 21/10, 1 ngày sau khi ông Widodo nhậm chức tổng thống Indonesia, nền dân chủ lớn thứ 3 thế giới.

Tuy nhiên, việc ông Widodo yêu cầu Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (KPK) xem xét lại tư cách của các ứng cử viên đã làm chậm trễ tiến trình trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục