Nội các Iraq thông qua ngân sách 105 tỷ USD cho tài khóa 2015

Người phát ngôn chính phủ Iraq cho biết nội các nước này đã vừa thông qua khoản ngân sách trị giá 123.000 tỷ Dinar (tương đương 105,4 tỷ USD) cho tài khóa 2015.

Các nguồn tin khu vực ngày 23/12 dẫn lời Người phát ngôn chính phủ Iraq, ông Rafid Jabouri cho biết nội các nước này đã vừa thông qua khoản ngân sách trị giá 123.000 tỷ Dinar (tương đương 105,4 tỷ USD) cho tài khóa 2015.

Ông Jabouri cho biết đề xuất ngân sách này được tính toán dựa trên giá dầu giả định khoảng 60 USD/thùng và đã được trình lên quốc hội Iraq để thông qua lần cuối.

Đây được coi là một thành tựu của chính phủ Thủ tướng Haider al-Abadi do chính quyền trước đó đã không thể thông qua ngân sách năm 2014 vì những tranh cãi chính trị.

Iraq là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư trên thế giới, ước tính khoảng 143,1 tỷ thùng, và nguồn dự trữ dầu mỏ chiếm tới gần 95% ngân sách của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục