Nội các mới của Ai Cập tổ chức họp phiên đầu tiên

Tại cuộc họp, các bộ trưởng của Ai Cập đã thảo luận việc thành lập một ủy ban đối thoại quốc gia, công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Ngày 24/2, nội các mới của Ai Cập đã họp phiên đầu tiên với trọng tâm là vấn đề an ninh.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận việc thành lập một ủy ban đối thoại quốc gia, công tác đảm bảo an ninh trật tự, các công việc của bộ trưởng nội vụ, những người bị tạm giam và việc đưa công dân Ai Cập từ Libya về nước.

Để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mà Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập hứa sẽ chuyển giao quyền lực trong vòng sáu tháng, ủy ban sửa đổi hiến pháp đang tiến hành công việc để trình kiến nghị sửa đổi cuối cùng trong ngày 24/2.

Dự kiến ngày 26/2 tới, ủy ban sẽ họp với Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang thảo luận về đề xuất sửa đổi này.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Ai Cập ngày 24/2 đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Thông tin Anas al-Fikki và Giám đốc đài phát thanh và truyền hình nhà nước Osama al-Sheikh để phục vụ điều tra các cáo buộc tham nhũng dưới thời Tổng thống bị phế truất Hosni Mubarak.

Ông Fikki bị điều tra liên quan đến số tiền khoảng 340.000 USD mà ông quyên góp ủng hộ một liên hoan phim tại Cairo, trong khi ông al-Sheikh bị cáo buộc sử dụng công quỹ để sản xuất các chương trình truyền hình tư nhân.

Ông Fikki là thành viên thứ tư trong chính phủ cũ của ông Mubarak bị bắt giữ, sau các cựu Bộ trưởng Nội vụ, Du lịch và Nhà ở cũng liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Trước đó ngày 23/2, cựu Bộ trưởng Văn hóa Faruk Hosni đã bị cấm ra nước ngoài nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, hãng thông tấn MENA dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit cho biết Phó Tổng thống dưới thời ông Mubarak, Omar Suleiman, đã thoát chết trong một vụ mưu sát. Một trong các vệ sỹ của ông Suleiman đã thiệt mạng, một vệ sỹ khác và tài xế bị thương.

Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh Al Hayaat TV tối 23/2, ông Gheit cho biết ông đã tận mắt chứng kiến các tay súng trong một chiếc xe cứu thương đánh cắp nã súng vào xe của ông Suleiman tại khu vực gần dinh tổng thống ở thủ đô Cairo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục